Đà Nẵng đẩy nhanh tái định cư cho dự án đường hơn 2.000 tỷ đồng
Hiện nay trong tổng chiều dài tuyến còn 4,7km chưa được khai thông mặt bằng, trong đó, đất nông nghiệp còn vướng 1,2km với 45 thửa; ách tắc mặt bằng liên quan đến đất ở dài 3,5km.
Hiện nay trong tổng chiều dài tuyến còn 4,7km chưa được khai thông mặt bằng, trong đó, đất nông nghiệp còn vướng 1,2km với 45 thửa; ách tắc mặt bằng liên quan đến đất ở dài 3,5km.
Tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài có chiều dài 51km, trong đó đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 24,7km và đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài 26,3km.
Thủ tướng yêu cầu, căn cứ vào hướng tuyến các dự án đường sắt đã xác định, khẩn trương tổ chức giải phóng mặt bằng để triển khai, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp, công bằng.
Phần lớn diện tích phục vụ mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành đã được bàn giao, các phương tiện đã tiếp cận công trường triển khai thi công dự án trọng điểm kết nối sân bay Long Thành.
Dự án đường cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn chỉ có thể thông xe vào cuối năm nay nếu địa phương sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong quý 1/2026 và tìm được các vị trí đổ thải đất đá.
Sáng 17/1, UBND phường Thanh Xuân đã gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân trong phạm vi thu hồi đất tuyến Vành đai 2,5, làm rõ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải đáp kiến nghị.
Hưng Yên sẽ huy động nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ các dự án như tuyến đường cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng (CT.08) đoạn qua tỉnh Hưng Yên và dự án tuyến đường Tân Phúc-Võng Phan.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu quyết liệt trong công tác giải ngân đầu tư công, trong đó bồi thường, giải phóng mặt bằng là khâu then chốt.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò của đầu tư công trong phát triển kinh tế, đồng thời nhấn mạnh quyền lợi hợp pháp của người dân trong dự án.
Các tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác của Chính phủ và chính quyền địa phương đã làm rõ những kết quả đóng góp của địa phương, minh họa cho bức tranh kinh tế-xã hội tươi sáng của đất nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tích cực triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo mục tiêu xây dựng nhà máy điện hạt nhân, phục vụ yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ mới.
Công trình nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang, xã Núi Thành, Đà Nẵng là một trong những công trình chậm hoàn thành vì thiếu mặt bằng thi công.
Theo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau, sau hơn 3 tháng từ ngày khởi công 19/8/2025, đến nay mặt bằng tuyến cao tốc Cà Mau-Đất Mũi đã bàn giao cho đơn vị thi công 100% diện tích.
Sáng 1/1/2026, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra thực tế, động viên các đơn vị thi công xuyên nghỉ lễ tại hai dự án giao thông động lực phía Tây thành phố.
Bộ Xây dựng đang khẩn trương hoàn thiện cơ chế đặc thù, phương thức đầu tư và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, nhằm bảo đảm khởi công Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam vào cuối năm 2026.
Tỉnh Bắc Ninh đề nghị chủ đầu tư lập trình các Bộ, Ban, ngành, thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư; bố trí kinh phí tiếp tục thực hiện chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng.
Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng phục vụ mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên ngay trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2030; tạo nên diện mạo mới của Thủ đô Hà Nội.
Chỉ còn 1 ngày nữa là đến hạn bàn giao mặt bằng phục vụ thi công, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục đang được triển khai với tốc độ “thần tốc.”
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án đường bộ cao tốc: Tuyên Quang-Hà Giang, Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Hữu Nghị-Chi Lăng.
Hà Nội đang tiến hành giải phóng mặt bằng dự án TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm, đảm bảo tiến độ và đồng thuận cao từ người dân địa phương.